47 người chết, mất tích vì thiên tai trong 6 tháng

6 tháng qua, thiên tai đã làm 47 người chết và mất tích, hơn 400 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; gần 15 nghìn ngôi nhà bị sạt lở; 5 nghìn ha lúa và hoa màu bị mất trắng.

Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng qua, thiên tai đã làm 47 người chết và mất tích, hơn 400 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; gần 15 nghìn ngôi nhà bị sạt lở; 5 nghìn ha lúa và hoa màu bị mất trắng…đưa tổng trị giá thiệt hại lên 300 tỷ đồng.

Nghệ An là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với 11 người chết, hơn 4 nghìn ngôi nhà bị sạt lở và tốc mái; 2,4 nghìn ha lúa và hoa màu bị mất trắng.

Mặc dù thiên tai hoành hành nhưng nhờ các giải pháp hỗ trợ, cứu trợ kịp thời, 6 tháng qua, số lượt hộ thiếu đói đã giảm 40% và số lượt nhân khẩu thiếu đói giảm 38% so với 6 tháng đầu năm 2008. Tình trạng thiếu đói tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên.

Khắc phục tình trạng thiếu đói, trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 14,9 nghìn tấn lương thực và 38,9 tỷ đồng, riêng tháng 6/2009, các ngành và địa phương đã hỗ trợ 1,1 nghìn tấn lương thực và 2,2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục