470 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung 2015

Hội chợ chủ yếu trưng bày giới thiệu và quảng bá các sản phẩm thế mạnh của hai nước Việt Nam và Trung Quốc như nông, lâm, thủy sản, máy móc thiết bị, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ…
470 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung 2015 ảnh 1Một góc hội chợ. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 16/12, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung 2015 ( Móng Cái-Đông Hưng) đã chính thức khai mạc tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) với hơn 470 gian hàng; trong đó có hơn 250 gian hàng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước, 100 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp Trung Quốc.

Hội chợ chủ yếu trưng bày giới thiệu và quảng bá các sản phẩm thế mạnh của hai nước Việt Nam và Trung Quốc như nông, lâm, thủy sản, máy móc thiết bị, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ… cũng như quảng bá tiềm năng, thế mạnh thương mại, du lịch của địa phương, các dự án đầu tư, các tour tuyến, sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc trong nước.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Quang Tùng cho biết, Hội chợ sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến, mở rộng đầu tư và phát triển du lịch…

​Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động chính như hội đường phố trên tuyến phố đi bộ phường Trần Phú; Hội thảo Xúc tiến thương mại, du lịch với chủ đề “Thúc đẩy phát triển Thương mại Du lịch khu vực biên giới-Hợp tác cùng thắng,” tổ chức giao thương, ghi nhớ, ký kết hợp đồng; Chương trình hát đối trên sông biên giới …

Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt-Trung 2015 là cơ hội để các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, hợp tác, kết nối cùng phát triển, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, đây cũng sẽ là cơ hội góp phần tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung; thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu thương mạ i xuất nhập khẩu qua Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.​

​Trong khuôn khổ hội chợ, ngày 16/12 , tại ngã ba Xoáy Nguồn, bên bờ sông biên giới Bắc Luân (Móng Cái, Quảng Ninh) đã diễn ra Chương trình liên hoan giao lưu hát đối trên sông giữa thanh niên hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2015.

Với chủ đề ca ngợi tình yêu Tổ quốc, tình yêu đôi lứa và khát vọng hòa bình, khát vọng của tuổi trẻ, ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung, các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang âm hưởng dân ca truyền thống kết hợp với âm nhạc đương đại đã được thanh niên hai địa phương của hai nước thể hiện ấn tượng.

Mặc dù diễn ra trong thời tiết lạnh nhưng chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ và nhân dân hai nước.

Chương trình có sự chuẩn bị công phu về trang phục, đạo cụ nên buổi giao lưu có chất lượng tốt hơn.

Nhiều tiết mục đặc sắc để lại ấn tượng cho đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương, qua đó giúp hiểu rõ hơn về văn hóa, tập quán, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục