500 đại biểu dự hội nghị can thiệp thần kinh tại Đà Nẵng

Hội nghị chỉ ra một số vấn đề có thể được phát triển bởi sự hợp tác của cộng đồng khoa học quốc tế và các nhà khoa học Việt Nam.
500 đại biểu dự hội nghị can thiệp thần kinh tại Đà Nẵng ảnh 1Mổ thị phạm u não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định do giáo sư Daniel Maitrot (Pháp) thực hiện. Ảnh minh họa. (Nguồn: Ly Kha/TTXVN)

Ngày 26/3, Hội nghị can thiệp thần kinh châu Á-Úc lần thứ 11 (AAFITN 2014) đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng, nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu mới nhất đang nhận được sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế; chỉ ra một số vấn đề có thể được phát triển bởi sự hợp tác của cộng đồng khoa học quốc tế và các nhà khoa học Việt Nam.

Tham gia Hội nghị có hơn 500, giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành về can thiệp thần kinh đến từ các nước Pháp, Canada, Hoa Kỳ, Australia, Italy, Đức, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam...

Các đại biểu đã nghe giới thiệu về các kinh nghiệm và trao đổi xoay quanh các chuyên đề khoa học như những phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ bằng phương pháp can thiệp trong lòng mạch; các bệnh lý mạch máu của hệ thần kinh bao gồm cả não bộ và tủy sống như dị dạng mạch máu não, phình mạch máu não, hẹp mạch máu não, dị dạng mạch máu tủy, điều trị đau cột sống không phẫu thuật, vai trò của stent chuyển dòng trong điều trị túi phình nội sọ...

Qua hội nghị, các chuyên gia hướng tới phổ biến một phương pháp tối ưu cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ mà trước đây quan niệm đột quỵ là chết hoặc để lại di chứng nặng nề trên người bệnh.

Hội Can Thiệp Thần Kinh châu Á-Úc được thành lập vào năm 1994. Đây là hiệp hội quốc tế lớn nhất châu Á-Úc về điều trị các bệnh lý mạch máu não và cột sống bằng các kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu sử dụng máy chụp mạch máu xóa nền ASD (trừ chụp động mạch kỹ thuật số). Hội nghị được tổ chức hai năm/lần để trao đổi và cập nhật các kiến thức về điều trị các bệnh lý mạch máu não và cột sống.

Lần đầu tiên hội nghị quốc tế có quy mô lớn và uy tín về can thiệp thần kinh được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội tốt cho các giáo sư, bác sỹ Việt Nam được tiếp xúc, cập nhật kiến thức mới nhất cũng như trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp quốc tế và các giáo sư nổi tiếng trên thế giới về can thiệp thần kinh, ngoại thần kinh, nội thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, tim mạch, hồi sức cấp cứu, lão khoa... góp phần phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân, nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam trên thế giới.

Hội nghị do Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, Chi hội Điện quang can thiệp Việt Nam và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Điện quang can thiệp châu Á-Úc tổ chức sẽ kết thúc vào ngày 28/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục