500 tỷ đồng xây nhà máy sợi hiện đại nhất ĐNÁ

Nhà máy Sợi Đại Cường V tại Thái Bình đã được đưa vào hoạt động, với diện tích nhà xưởng rộng 15.000m2, vốn đầu tư 500 tỷ đồng.
Sáng 11/11, tại Khu công nghiệp huyện Tiền Hải, Thái Bình, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Cường đã khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy Sợi Đại Cường V hiện đại nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Nhà máy Sợi Đại Cường V được xây dựng tại Khu công nghiệp khí mỏ Tiền Hải với diện tích nhà xưởng rộng 15.000m2, trong khuôn viên 50.000m2; tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Với quy mô 50.000 cọc sợi, nhà máy được trang bị thế hệ máy của hãng Rieter (Thụy Sĩ) có công nghệ sản xuất sợi hàng đầu thế giới hiện nay với sản lượng hàng năm đạt từ 8.000 đến 11.000 tấn sợi.

Sản phẩm của nhà máy Đại Cường V chủ yếu là sợi 100% cotton phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil, Hoa Kỳ.

Sau khi đi vào hoạt động, dự kiến doanh thu của nhà máy đạt khoảng 750 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho gần 300 lao động.

Từ một nhà máy sợi được đầu tư đưa vào hoạt động đầu tiên năm 2002 tại Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình), đến nay Tập đoàn Đại Cường đã phát triển lên 6 nhà máy sợi tại Thái Bình với tổng công suất đạt 140.000 cọc và 17.000 tấn sợi/năm, đáp ứng việc gia tăng sản lượng sợi chất lượng cao, phục vụ ngành dệt may trong nước và xuất khẩu./.

Thanh Phú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục