53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII

hân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí, ít hơn 3 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015-2020
53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII ảnh 1Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục các nội dung làm việc theo chương trình. Theo đó, Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam, đã báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí, ít hơn 3 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015-2020; đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015-2020.

[Quảng Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII]

Nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII do Ban Chấp hành khóa XXI trình đại hội là 60 đồng chí, có số dư là 7 đồng chí, bằng 13,2%, đúng quy định. Trong số này 38 đồng chí được giới thiệu tái cử, 22 đồng chí được giới thiệu tham gia Tỉnh ủy lần đầu.

Sau khi tiến hành quy trình về thực hiện việc ứng cử, đề cử, Đại hội đã chốt danh sách bầu cử và bầu Ban kiểm phiếu. Thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 347 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối giờ chiều 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục