69 nước nộp báo cáo thềm lục địa mở rộng

Trước nguy cơ quyền lợi biển của nước mình bị đe dọa, đã có 69 quốc gia đáp ứng được thời hạn chót của Liên hợp quốc (ngày 13/5/2009) để trình báo cáo xác định các đường ranh giới thềm lục địa mở rộng của các nước này.

Trước nguy cơ quyền lợi biển của nước mình bị đe dọa, đã có 69 quốc gia đáp ứng được thời hạn chót của Liên hợp quốc (ngày 13/5/2009) để trình báo cáo xác định các đường ranh giới thềm lục địa mở rộng của các nước này.

Liên hợp quốc đặt ra thời hạn chót nói trên để tất cả quốc gia ký Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc trình báo cáo xác định kích thước phần thềm lục địa mà họ tuyên bố chủ quyền.

Nhiệm vụ của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc là khảo sát và thẩm định các số liệu khoa học và kỹ thuật mà mỗi nước đệ trình, nhằm xác định liệu một quốc gia có thể có chủ quyền đối với các vùng của thềm lục địa mở rộng ngoài khu vực 200 hải lý hay không.

Người đứng đầu Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên hợp quốc, ông Hariharan Pakshi Rajan cho biết nhiều khả năng sẽ có 65 nước được công nhận quyền sở hữu thềm lục địa mở rộng như báo cáo, tuy nhiên, Liên hợp quốc chưa lên danh sách chính thức những nước này.

Ông Rajan khẳng định ủy ban này không đóng vai trò như một "quan tòa" trong các cuộc tranh chấp biên giới, mà chỉ giúp xác định "quyền chủ quyền vì những mục đích thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục