7 nước châu Mỹ thành lập đồng tiền chung "Sucre"

Tại hội nghị cấp cao bất thường vừa diễn ra ở Venezuela, với một trong những trọng tâm là bàn biện pháp ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, tổ chức Sự lựa chọn Bolovia cho Châu Mỹ (ALBA) đã thông qua việc thành lập đồng tiền chung mang tên "Sucre" nhằm thúc đẩy thương mại nội khối và tránh lệ thuộc vào “sự độc quyền” của đồng USD.

Tại hội nghị cấp cao bất thường vừa diễn ra ở Venezuela, với một trong những trọng tâm là bàn biện pháp ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, tổ chức Sự lựa chọn Bolovia cho Châu Mỹ (ALBA) đã thông qua việc thành lập đồng tiền chung mang tên "Sucre" nhằm thúc đẩy thương mại nội khối và tránh lệ thuộc vào “sự độc quyền” của đồng USD.
 
Dự kiến, đồng "Sucre" sẽ bắt đầu được sử dụng từ năm 2010.
 
Ngoài các thành viên chính thức, Ecuador - nước tham gia ALBA với cương vị quan sát viên, cũng tham gia sáng kiến trên.
 
Tại hội nghị, Saint Vincent và Grenadines đã gia nhập ALBA, nâng số thành viên chính thức của tổ chức hội nhập do Cuba và Venezuela khởi xướng này lên 7 nước, gồm Cuba, Venezuela, Bolovia, Nicaragua, Dominica, Honduras và Saint Vincent và Grenadines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục