80% số ứng dụng di động ngân hàng có lỗ hổng

Trong năm ngoái, số vụ đánh cắp dữ liệu là nhiều hơn cả dân số Mỹ, và số vụ lấy trộm nhận diện người dùng còn nhiều hơn.
Vừa qua, Giám đốc điều hành Neal O’Farrell của tổ chức phi lợi nhuận về bảo mật Identity Theft Council đã lên tiếng bày tỏ về tình hình an ninh số trên thiết bị di động.

Theo O’Farrell thì “trong năm ngoái, số vụ đánh cắp dữ liệu còn nhiều hơn cả dân số Mỹ, và những vụ lấy trộm nhận diện người dùng cũng nhiều hơn tất cả số vụ tội ác khác gộp lại.”

Vị giám đốc trên cũng không quên cảnh báo rằng, nếu như người dùng không mã hóa thiết bị di động của họ, thì khả năng bị đánh cắp dữ liệu nhạy cảm sẽ rất cao.

O’Farrell cho biết thêm: “80% số ứng dụng di động ngân hàng có chứa lỗ hổng bảo mật, song Apple và các ngân hàng không hề muốn bạn biết điều đó.”

Tuy không cung cấp thêm thông tin về chi tiết “giật gân” trên, song những gì O’Farrell chia sẻ cũng đủ đánh động ý thức của người dùng.

Hiện nay, O’Farrell đang là nhà tư vấn bảo mật hỗ trợ cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn như Toyota, Merrill Lynch, Cost Plus World Market và Chính phủ Bulgaria./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục