8/12: Nối lại vòng đàm phán sáu bên mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, vòng đàm phán sáu bên mới sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/12 tới để thúc đẩy tiến trình giải trừ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, đặc biệt là vấn đề kiểm chứng hồ sơ hạt nhân của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, vòng đàm phán sáu bên mới sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 8/12 tới để thúc đẩy tiến trình giải trừ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, đặc biệt là vấn đề kiểm chứng hồ sơ hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã xác nhận sáu bên tham gia đàm phán, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên, nhất trí tiến hành vòng đàm phán mới nói trên và sẽ tập trung vào nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận về việc kiểm chứng các bước giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 23/11 trên chuyên cơ Air Force One khi cùng Tổng thống Mỹ George Bush về nước sau khi dự Hội nghị cấp cao APEC-16 tại Lima (Peru), bà Rice cho biết hiệp định về kiểm chứng hạt nhân sẽ phản ánh đầy đủ những nội dung mà Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill đã thảo luận với các quan chức Triều Tiên trong chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tháng 10 vừa qua.

Thông báo trên được đưa ra sau khi lãnh đạo 5 nước đối tác đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong các cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC-16 đã nhất trí nhóm họp vào tháng 12 để thảo luận về việc kiểm chứng hồ sơ hạt nhân mà Triều Tiên đã công bố cũng như kiểm chứng tiến trình vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục