Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh chủ chốt của IS tại miền Bắc

Afghanistan đã tiêu diệt ba phần tử người nước ngoài thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và bắt sống một thủ lĩnh của tổ chức này trong các cuộc không kích.
Afghanistan bắt giữ thủ lĩnh chủ chốt của IS tại miền Bắc ảnh 1Phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo THX, ngày 29/3, cảnh sát địa phương cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt ba phần tử người nước ngoài thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và bắt sống một thủ lĩnh của tổ chức này trong các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của những đối tượng trên ở miền Bắc Afghanistan.

Phó cảnh sát trưởng tỉnh Jawzjan, ông Abdul Hafiz Khashi cho hay, vụ tấn công diễn ra tại huyện Darzab, thuộc tỉnh này.

Ông Khashi nói: "Dựa vào thông tin tình báo, các máy bay chiến đấu của lực lượng an ninh đã tấn công một nơi ẩn náu của IS tại khu vực Qazal Rabat của huyện Darzab vào đêm 28/3, tiêu diệt tại chỗ ba tay súng người nước ngoài thuộc IS và bắt tên Muzafar - thủ lĩnh chủ chốt của IS."

[Mỹ không kích tiêu diệt hàng chục phiến quân tại biên giới Afghanistan]

Ông Khashi không tiết lộ quốc tịch của ba tay súng người nước ngoài nói trên, song lưu ý rằng Muzafar là một thành viên chủ chốt và là một thủ lĩnh người Afghanistan của IS tại tỉnh Jawzjan, và việc bắt giữ đối tượng này có thể giáng một đòn mạnh vào lực lượng IS tại Jawzjan và các vùng lân cận.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn chính quyền tỉnh Jawzjan, ông Reza Ghafori cho hay liên quân do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan thường xuyên tiến hành các cuộc không kích chống phiến quân, và các cuộc xuất kích vẫn tiếp tục được duy trì nhằm vào các thành trì của IS tại huyện Darzab và Qush Tepa của tỉnh này trong hai tháng qua. Hiện tại, IS chưa có phản ứng nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục