Afghanistan cam kết tìm kiếm hòa bình với Taliban

Ngoại trưởng Afghanistan tuyên bố nước này cam kết theo đuổi tiến trình hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình với Taliban.
Ngoại trưởng Afghanistan Zalmai Rassoul tuyên bố rằng Afghanistan cam kết tiếp tục theo đuổi tiến trình hòa bình, theo đó nỗ lực hơn nữa nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình với lực lượng phiến quân Taliban.

Trong cuộc hội đàm ngày 3/10 với người đồng cấp Mỹ Hilary Clinton tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Afghanistan Zalmai Rassoul khẳng định đối thoại hòa bình là con đường chắc chắn nhất nhằm chấm dứt vòng xoáy bạo lực ở nước này.

Ông cũng nhấn mạnh một thỏa thuận an ninh song phương toàn diện và phù hợp với lợi ích của cả Mỹ và Afghanistan là rất "quan trọng."

Về phần mình, Ngoại trưởng Hilary Clinton nhấn mạnh cánh cửa dẫn đến các cuộc hòa đàm với Taliban vẫn "rộng mở."

Bà cam kết sẽ đồng hành cùng Afghanistan trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài cả thập kỷ qua ở nước này, kể cả sau khi các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút toàn bộ quân khỏi quốc gia Nam Á này vào trước cuối năm 2014. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ nhiều mặt cho chính phủ và người dân Afghanistan.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Chính phủ Afghanistan, Mỹ và lực lượng Taliban vốn bị đình trệ từ tháng Ba năm nay sau khi các bên không thể đạt được thỏa thuận về việc trao đổi tù nhân Taliban bị giam giữ ở nhà tù Guantanamo của Mỹ.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai từ lâu đã tìm kiếm đối thoại với Taliban nhưng phong trào này từ chối làm việc với chính quyền của ông Karzai, nói rằng Chính phủ Afghanistan hiện nay chỉ là "bù nhìn của Mỹ."./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục