Afghanistan có thể hoãn bỏ phiếu vòng hai đến 2010

Một quan chức của Afghanistan cho biết, nếu phải tổ chức vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống, nhiều khả năng sẽ phải hoãn tới 2010.
Ông Daoud Ali Najafi, một quan chức bầu cử cấp cao của Afghanistan, ngày 19/9 cho biết nếu phải tổ chức vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan (trong trường hợp không ứng cử viên nào giành số phiếu quá bán), nhiều khả năng vòng bỏ phiếu này sẽ phải hoãn tới năm 2010.

Theo ông Najafi, nếu việc kiểm lại phiếu cho kết quả không ai giành số phiếu quá bán, Ủy ban bầu cử độc lập sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu tiếp theo giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất, cụ thể là đương kim Tổng thống Hamid Karzai và cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah.

Như vậy, vòng hai cuộc bầu cử ở nước này cần phải được tiến hành trước tuần thứ ba trong tháng 10 tới, hoặc sẽ phải hoãn lại cho tới hết mùa đông, tức là phải hoãn sang năm 2010.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng tin Reuters, ông Najafi cho rằng theo tình hình khí hậu ở Afghanistan, cuộc bầu cử vòng hai phải được tổ chức trong tuần thứ ba của tháng 10 tới, nếu chậm hơn vòng bỏ phiếu này sẽ không thể diễn ra trong năm 2009.

Ông Najafi đã kêu gọi Ủy ban khiếu nại bầu cử (ECC) nhanh chóng tiến hành điều tra những cáo buộc gian lận về kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan để có thể sớm đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngày 16/9 vừa qua, Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) của Afghanistan đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống của nước này. Theo đó, đương kim Tổng thống Hamid Karzai nhận được 54,6 % số phiếu ủng hộ, vượt xa đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, chỉ được 27,7%. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 38,7%.

Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Abdullah không công nhận kết quả sơ bộ trên. Người phát ngôn của ông Abdullah cho biết sẽ chờ đến khi kết quả điều tra được công bố.

Trước đó, các quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) tại cuộc bầu cử Tổng thống và hội đồng địa phương Afghanistan cho biết gần 1,5 triệu phiếu bầu có thể "bị gian lận", trong đó hơn 1,1 triệu phiếu ủng hộ ông Karzai và hơn 300.000 phiếu ủng hộ ông Abdullah. Tuy nhiên, nhóm này cho biết sẽ tôn trọng kết quả điều tra mà ECC đang tiến hành tại 2.500 điểm bầu cử. Việc điều tra có thể phải mất 2 - 3 tuần.

Kết quả cuối cùng về cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan sẽ chỉ được công bố sau khi mọi khiếu nại gian lận đã được giải quyết. Trong khi đó, các nhà ngoại giao phương Tây lo ngại rằng việc kéo dài thời gian tiến hành cuộc bầu cử này sẽ càng khiến tình hình Afghanistan thêm bất ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục