Afghanistan: Một ứng cử viên Hội đồng tỉnh bị sát hại

Cảnh sát Afghanistan ngày 2/4 cho biết, một ứng cử viên Hội đồng tỉnh cùng 8 người ủng hộ đã bị giết hại đêm 1/4, sau khi bị bắt cóc tối 30/3.
Afghanistan: Một ứng cử viên Hội đồng tỉnh bị sát hại ảnh 1Binh sỹ Afghanistan triển khai gần văn phòng bầu cử. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh sát Afghanistan ngày 2/4 cho biết một ứng cử viên Hội đồng tỉnh cùng 8 người ủng hộ đã bị giết hại đêm 1/4, sau khi bị bắt cóc tối 30/3.
Ông Sakhi Dad Haydari, Phó Chỉ huy cảnh sát tỉnh Sari Pul ở miền Bắc Afghanistan, cho biết cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 4 người ở khu vực Doghabi sáng 2/4 và 1 người bị thương nặng.
Ứng cử viên Hội đồng tỉnh Sari Pul, ông Husain Nazari và 5 người khác cũng bị các tay súng sát hại. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ việc trên.
Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng tỉnh dự kiến tiến hành ngày 5/4, các tay súng Taliban đã gia tăng các vụ tấn công nhằm ngăn cản cuộc bầu cử.
Lực lượng an ninh ngày 1/4 cũng thu được hơn 22 tấn thuốc nổ đủ để chế tạo hàng trăm quả bom trong một căn hầm tại tỉnh Takhar ở miền Bắc, nơi lực lượng Taliban kiểm soát từ nhiều năm nay.
Để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử, lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động ở nhiều thành phố và khu vực.
Tính đến nay, số ứng cử viên tổng thống đã giảm xuống còn 8 người sau khi 3 ứng cử viên rút khỏi cuộc đua. Trong số này, có 3 ứng cử viên nặng ký là hai cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah và Zalmay Rassoul và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani.
Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều (giờ địa phương). Có khoảng 28.500 điểm bỏ phiếu, nhưng 10% điểm bỏ phiếu có thể phải đóng cửa do bị đe dọa an ninh.
Khoảng 200.000 quan sát viên Afghanistan sẽ giám sát việc bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu sẽ tiến hành từ ngày 6 đến 20/4 và kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào ngày 14/5.
Nếu không có ứng cử viên nào đạt được số phiếu trên 50%, thì cuộc bầu cử vòng hai sẽ tiến hành vào ngày 28/5 hoặc nếu một ứng cử viên bị chết trước khi có thông báo kết quả cuối cùng thì cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục