Afghanistan phát hiện gian lận bầu cử tổng thống

Ủy ban Khiếu kiện bầu cử ở Afghanistan kiểm lại phiếu tại các điểm bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% và hủy 200.000 phiếu vì gian lận.
Ủy ban Khiếu kiện bầu cử ở Afghanistan (ECC) ngày 8/9 cho biết đã phát hiện "bằng chứng rõ ràng và thuyết phục" cho thấy có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, và đã ra lệnh kiểm lại một số hòm phiếu.

Theo ECC, hầu hết các bằng chứng liên quan đến một lượng lớn lá phiếu tại một số điểm bỏ phiếu đặc biệt, và một số lượng lớn lá phiếu dành cho một ứng cử viên nào đó. Hầu hết các điểm bỏ phiếu bị phát hiện gian lận đều có số phiếu nhiều hơn ước tính bởi số cử tri đi bỏ phiếu thấp.

ECC đã chỉ thị kiểm lại phiếu tại các điểm bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, hoặc một ứng cử viên nhận được trên 95% số phiếu ủng hộ.

ECC đã nhận được hơn 2.000 đơn khiếu kiện liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và chịu trách nhiệm điều tra. Ngày 7/9, Ủy ban Bầu cử Afghanistan (IEC) đã hủy 200.000 phiếu vì gian lận.

Trong một diễn biến mới nhất, theo kết quả kiểm 91,6% số phiếu, công bố ngày 8/9, đương kim Tổng thống Hamid Karzai dẫn đầu với 54,1% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah chỉ nhận được 28,3%.

Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 17/9 tới. Nếu kết quả này được khẳng định, ông Karzai sẽ đắc cử ngay vòng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục