Afghanistan quyết định lùi thời gian tổ chức bầu cử quốc hội

Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan đã ấn định lại thời gian tổ chức bầu cử quốc hội, theo đó cuộc bầu cử trên sẽ diễn ra vào ngày 20/10 tới, chậm gần ba tháng so với kế hoạch ban đầu.
Afghanistan quyết định lùi thời gian tổ chức bầu cử quốc hội ảnh 1Chủ tịch IEC Gulajan Bade Sayyad. (Nguồn: Reuters)

Các phương tiện truyền thông của Afghanistan ngày 2/4 đưa tin Ủy ban bầu cử độc lập của nước này (IEC) đã ấn định lại thời gian tổ chức bầu cử quốc hội, theo đó cuộc bầu cử trên sẽ diễn ra vào ngày 20/10 tới, chậm gần ba tháng so với kế hoạch ban đầu.

[Quốc hội Afghanistan cách chức 3 bộ trưởng vì làm việc yếu kém]

Theo nhật báo Daily Outlook của Afghanistan, thời gian tổ chức bầu cử như vậy trùng với ngày thứ 28 của tháng lễ Mizan ở nước này.

Trước đó, IEC đã ấn định thời gian tổ chức bầu cử nghị viện là ngày 18/7, tuy nhiên theo Chủ tịch IEC Gulajan Bade Sayyad, việc an ninh không đảm bảo và tình trạng thâm hụt ngân sách đã khiến cho ủy ban này phải trì hoãn việc tổ chức bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục