Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

Ai Cập đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh bạo lực bùng phát trên cả nước sau khi lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình.
Theo AFP, ngày 14/8, Ai Cập đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng trong bối cảnh bạo lực bùng phát dữ dội trên cả nước sau khi lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Trong thông cáo được đọc trên truyền hình nhà nước, Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết tình trạng khẩn cấp trên cả nước sẽ được bắt đầu từ 16 giờ (14 giờ GMT).

Thông cáo nói rõ biện pháp khẩn cấp này được đưa ra khi "an ninh và trật tự của đất nước đối mặt với nguy hiểm do sự phá hoại có tính toán và các cuộc tấn công vào những tòa nhà công và tư nhân, cũng như việc nhiều người đã bị thiệt mạng bởi các nhóm cực đoan."

Tổng thống lâm thời Adly Mansour tuyên bố "đã giao nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang, phối hợp với cảnh sát, áp dụng mọi biện pháp cần thiết để duy trì an ninh-trật tự, bảo vệ các tài sản công và tư, cũng như mạng sống của người dân."

Trong một diễn biến liên quan, theo Reuters, ngày 14/8, Chính phủ Ai Cập đã hối thúc những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi "lắng nghe tiếng gọi của lẽ phải" và chấm dứt bạo lực, đồng thời ca ngợi lực lượng an ninh đã thể hiện tinh thần kiềm chế trong chiến dịch giải tán các lán trại của người biểu tình ở thủ đô Cairo.

Trong một tuyên bố, chính quyền Cairo khẳng định sẽ đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch chuyển giao chính trị do quân đội hậu thuẫn "theo cách thức không loại trừ bất cứ đảng phái nào tham gia vào tiến trình này."

Tuyên bố cũng kêu gọi những người biểu tình không chống đối giới chức trách, nhấn mạnh rằng các thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) phải chấm dứt kích động bạo lực, đồng thời nêu rõ: "Chính phủ quy hoàn toàn trách nhiệm cho những thủ lĩnh MB đối với bất cứ hành động gây đổ máu nào cũng như tình trạng hỗn loạn và bạo lực đang diễn ra ở Ai Cập."

Cùng ngày, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul tuyên bố việc các lực lượng an ninh Ai Cập dùng vũ lực trấn áp người biểu tình ở thủ đô Cairo là "không thể chấp nhận được"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục