Ai Cập đón 1,5 triệu lượt du khách 2 tháng đầu năm

Sau một năm đầy những khó khăn, ngành du lịch Ai Cập đã bắt đầu phục hồi khi đã đón 1,5 triệu lượt du khách trong hai tháng đầu năm nay.
Sau một năm đầy những khó khăn, ngành du lịch Ai Cập đã bắt đầu phục hồi khi đã đón 1,5 triệu lượt du khách trong hai tháng đầu năm nay.

Theo Cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia (ETA), tháng Hai năm nay đánh dấu sự bắt đầu hồi phục của ngành du lịch, với 753.451 lượt du khách đã đến Ai Cập, tăng mạnh với cùng kỳ năm 2011, trong đó du khách Nga và các nước Đông Âu chiếm đông nhất.

Lượng du khách Nga lên tới 133.359 người, tiếp theo sau là Anh với 84.405 người và Đức với 75.999 du khách; Italy chiếm vị trí thứ 4 với 37.802 du khách; nối tiếp là Ba Lan và Pháp.

Ông Adel Zaki, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp lữ hành Ai Cập, cho biết tỷ lệ sử dụng phòng đã đạt 70%. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên kể từ 15 tháng qua nhiều khách sạn đã đạt 100% công suất sử dụng phòng trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Ngoài ra, các hãng lữ hành của Nga đã yêu cầu tăng các chuyến bay thẳng tới các địa điểm du lịch tại Biển Đỏ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách Nga trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh tại Ai Cập.

Bên cạnh đó, khách du lịch Đông Âu cũng lựa chọn Ai Cập là điểm đến của họ trong kỳ nghỉ lễ trên.

Ông Zaki cho biết thêm những nỗ lực của Bộ Du lịch và các công ty du lịch nước này tại những hội chợ quốc tế lớn đều nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển du lịch.

Các công ty du lịch đã cam kết đa dạng hoá sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và dịch vụ, đưa ra các tour mới và hấp dẫn với các nước như Lebanon, Hy Lạp và Tây Ban Nha, đưa ra những đảm bảo về tình hình an ninh tại những thành phố du lịch cũng như tại các địa phương trên toàn quốc.

Một tín hiệu đáng mừng khác là việc đặt trước tour và khách sạn đã khôi phục.

Kể từ tháng Ba, các công ty du lịch đã nhận được đơn đặt hàng cho tháng 10, thời điểm bắt đầu mùa du lịch mùa Đông được xem như là mùa du lịch cao điểm tại Ai Cập.

Ông Zaki khẳng định các hoạt động du lịch gần như đã phục hồi hoàn toàn tại các khu nghỉ dưỡng Charm El-Cheikh, Hurghada và Marsa Alam, những nơi thu hút tới 80% du khách tại Ai Cập, trong khi du lịch văn hoá tại thủ đô Cairô, Louqsor và Assouan vẫn còn trong tình trạng trì trệ và chỉ có thể hồi phục được sau khi bầu cử Tổng thống và chính trị ổn định.

Với sự khởi đầu đầy hứa hẹn Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Mounir Fakhri Abdel-Nou hy vọng năm nay xứ sở Kim tự tháp sẽ đón 13 triệu lượt du khách và ngành du lịch sẽ phục hồi hoàn toàn vào quý Tư của năm./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục