Tahrir trở lại bình yên

Ai Cập: Quảng trường Tahrir trở lại sự bình yên

Những người biểu tình ở Quảng trường Tahrir đã dỡ bỏ hàng rào thép gai và các ụ cát, trả lại đường giao thông sau hơn 55 ngày chiếm giữ.

Ngày 10/1, những người biểu tìnhở Quảng trường Tahrir, ở trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập, đã dỡ bỏ hàng ràodây thép gai và các ụ cát trả lại đường giao thông sau hơn 55 ngày chiếm giữ nơinày để phản đối Tuyên bố hiến pháp của Tổng thống Ahmed Morsi và Dự thảo hiếnpháp gây tranh cãi tại nước này.

Kết quả nói trên nhờ các thương lượng giữa Bộ Nội vụ và các ủy ban quần chúng.

Trong suốt thời gian trên, theo chân người biểu tình, những người bán hàng rongđã "làm mưa làm gió" tại khu vực này với mọi hình thức gây phản cảm và ách tắcgiao thông.

Ngay sau khi Tahrir được "giải phóng," một số người bán hàng đã trởlại Quảng trường này để dọn dẹp sau hai ngày thời tiết xấu.

Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập, Saber Arab, cho biết chính phủ nước này sẽ cải tạo lạiquảng trường với sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Tahrir (theo tiếng Arậpcó nghĩa là Giải phóng) là nơi khởi đầu và là trung tâm của các cuộc biểu tìnhlật đổ chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào tháng 2 -2011.

Bộ trưởng Saber Arab tiết lộ một số vị trí tại quảng trường sẽ được dành cho cáccuộc biểu tình hòa bình và một số vị trí khác sẽ được biến thành nơi trưng bàynghệ thuật và tổ chức các hoạt động văn hóa.

Nội các Ai Cập đã có buổi thảo luận về dự án phát triển quảng trường Tahrirtrong khi xem xét các đề xuất của giới trẻ, theo đó sẽ cải tạo lại địa điểm nàythành nơi phản ánh tinh thần của cuộc cách mạng.

Về phần mình, ông Osama Kamal, Tỉnh trưởng Cairo, cho biết sắp tới các quảngtrường khác ở thủ đô Cairo cũng sẽ được cải tạo theo hướng đó, đồng thời khẳngđịnh Quảng trường Tahrir không chỉ là biểu tượng của phong trào biểu tình mà cònlà biểu tượng của sự thống nhất dân tộc.

Theo ông Kaman, trụ sở của đảng Dân chủ Quốc gia (đảng cầm quyền dưới thời Tổngthống Hosni Mubarak) còn nguyên vẹn những vết tích của cuộc tấn công đốt phá củanhững người biểu tình, sẽ được bàn giao cho Bảo tàng Ai Cập hoặc được phá đi đểxây mới hoàn toàn./.

Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục