Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi Điện mừng lãnh đạo Liên minh châu Phi

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng nhân dịp ngài Évariste Ndayishimiye, Tổng thống Burundi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ Liên minh châu Phi.

Ngài Évariste Ndayishimiye, Tổng thống Cộng hòa Burundi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ Liên minh châu Phi. (Nguồn: UN)
Ngài Évariste Ndayishimiye, Tổng thống Cộng hòa Burundi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ Liên minh châu Phi. (Nguồn: UN)

Nhân dịp ngài Évariste Ndayishimiye, Tổng thống Cộng hòa Burundi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ Liên minh châu Phi năm 2026, ngày 27/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngài Edouard Bizimana, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Cộng hòa Burundi nhân dịp nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi năm 2026.

Trong phiên họp tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 39 tại trụ sở AU ở thủ đô Addis Ababa, Burundi đã chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch AU nhiệm kỳ 2026.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận chức vụ Chủ tịch từ Tổng thống Angola Joao Lourenco, Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye cho biết Burundi tiếp nhận vai trò Chủ tịch AU trong bối cảnh những thách thức an ninh không ngừng, sự gia tăng các phương pháp tiếp cận đơn phương, căng thẳng kinh tế ngày càng gia tăng và tác động của biến đổi khí hậu trên khắp châu lục.

Ông khẳng định: “Burundi sẽ thực hiện nhiệm kỳ Chủ tịch với tinh thần lắng nghe, công bằng và hợp tác với tất cả, vì lợi ích của các quốc gia thành viên và sẽ làm việc với tất cả thành viên AU để đạt được sự đồng thuận chung.”

Ông Ndayishimiye nhấn mạnh Burundi sẽ nắm bắt cơ hội để tăng cường tiếng nói của châu Phi trên trường quốc tế và tích cực đóng góp vào việc xây dựng một thế giới công bằng hơn, cân bằng hơn và toàn diện hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khai trương Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội. (Ảnh: Baoquocte)

Khai trương Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam

Sự hiện diện của Đại sứ quán tại Hà Nội sẽ khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác sôi động. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Bồ Đào Nha hoạt động hiệu quả.

Sáu đơn vị bầu cử của tỉnh Nghệ An

Sáu đơn vị bầu cử của tỉnh Nghệ An

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu, Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử và số ĐBQH khóa XVI được bầu là 16.

5 đơn vị bầu cử của tỉnh Thái Nguyên

5 đơn vị bầu cử của tỉnh Thái Nguyên

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 10.

Nhìn lại các bản Hiến pháp của Việt Nam

Nhìn lại các bản Hiến pháp của Việt Nam

Năm bản Hiến pháp trong lịch sử và những lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện, nâng cao tiềm lực, vị thế của đất nước.

3 đơn vị bầu cử của tỉnh Sơn La

3 đơn vị bầu cử của tỉnh Sơn La

Theo Nghị quyết số 85/NQ của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 9.