Airbus, Boeing nhận được các đơn đặt hàng trị giá gần 20 tỷ USD

Airbus có hai đơn hàng lớn từ Saudi Arabian Airlines và GE Capital Aviation. Boeing theo sát với thông báo Qatar Airways đặt mua 14 chiếc Boeing 777 trị giá 4,8 tỷ USD.
Airbus, Boeing nhận được các đơn đặt hàng trị giá gần 20 tỷ USD ảnh 1Các khách hàng tới tham dự Triển lãm hàng không quốc tế Paris. (Nguồn: Bloomberg News )

Trong ngày khai mạc Triển lãm hàng không quốc tế Paris (Paris Air Show) ngày 15/6, hai hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu và Boeing của Mỹ thông báo đã nhận được các đơn đặt hàng trị giá gần 20 tỷ USD.

Hãng chế tạo máy bay của Pháp thông báo có hai đơn hàng lớn, một đơn hàng trị giá 8 tỷ USD đặt mua 50 chiếc từ Saudi Arabian Airlines và một đơn hàng trị giá 6,4 tỷ USD đặt mua 60 chiếc A320neo từ GE Capital Aviation. Boeing theo sát với thông báo Qatar Airways đặt mua 14 chiếc Boeing 777 trị giá 4,8 tỷ USD.

Airbus và Boeing bám đuổi nhau rất sít sao trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tại Paris Air Show lần trước cách đây hai năm, Airbus giành phần thắng trước đối thủ Boeing khi nhận được đơn đặt hàng có tổng trị giá 39,3 tỷ USD, so với con số 38 tỷ USD của Boeing. Với thị trường máy bay dân dụng đang bùng nổ, Airbus dự kiến mức tiêu thụ sẽ là 32.600 chiếc, trị giá 4.900 tỷ USD, trong 20 năm tới.

Tham dự sự kiện này, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đánh giá cao sự đóng góp của ngành hàng không cho nền kinh tế Pháp, khi sử dụng 200.000 lao động và có trị giá gần 50 tỷ euro.

Paris Air Show năm nay kéo dài một tuần, từ ngày 15 đến ngày 21/6, ước tính sẽ thu hút 315.000 lượt khách và 2.260 gian triển lãm đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Paris Air Show là triển lãm hàng không lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, với lần đầu tiên diễn ra vào năm 1909./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục