Airbus vượt Boeing

Airbus đã vượt Boeing trên thị trường máy bay

Quý 1, số máy bay được Airbus chuyển giao tăng lên 122 chiếc, trong khi số máy bay được Boeing chuyển giao lại giảm còn 108 chiếc.
Hãng chế tạo máy bay châu Âu Airbus đã vượt hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ trong cuộc đua giành vị trí quán quân trên thị trường máy bay thế giới.

So với cùng kỳ năm 2009, trong quý I/2010, số máy bay được Airbus chuyển giao đã tăng từ 116 chiếc lên 122 chiếc, trong khi số máy bay được Boeing chuyển giao giảm từ 121 chiếc xuống 108 chiếc.

Năm 2009, Airbus cũng đã chuyển giao kỷ lục 498 máy bay và có thể chuyển giao số máy bay tương đương trong năm 2010.

Hãng đã tăng nhịp độ sản xuất loại máy bay A320, từ 34 lên 36 chiếc/tháng và loại máy bay thân rộng vẫn giữ nhịp độ 8 chiếc/tháng. Trong quý 1/2010, Airbus giành được 60 hợp đồng mới và không bị hủy hợp đồng nào.

Trong khi đó, theo hợp đồng, số máy bay sẽ được Boeing chuyển giao trong năm 2010 sẽ giảm, từ 481 chiếc năm 2009 xuống 460 chiếc.

Hãng đã phải giảm nhịp độ sản xuất từ tháng 6/2009 do nhiều hãng hàng không hủy đơn đặt hàng vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong quý I/2010, Boeing bị hủy gần 20 đơn đặt hàng mua máy bay mới khiến số đơn đặt hàng trong cả năm của hãng chỉ còn 83.

Giá cổ phiếu của Boeing đã giảm 60 xu xuống còn 71,50 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng 8/4 tại thị trường chứng khoán New York./.

Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục