Al-Qaeda là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh, Washington đang phải đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn từ mạng lưới khủng bố al-Qeada.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng mặc dù một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa thực sự đối với Mỹ, song Washington đang phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn nhiều từ mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN ngày 7/2, Ngoại trưởng Clinton nêu rõ trên phương diện quốc gia, một nước vũ trang hạt nhân như Triều Tiên hay Iran đều gây ra mối đe dọa thật sự và tiềm tàng.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh những hiểm họa lớn hơn lại xuất phát từ các mạng lưới phi nhà nước qui mô quốc tế, ám chỉ al-Qeada và các chi nhánh của mạng lưới khủng bố này tại Afghanistan, Bắc Phi, Pakistan, Arập Xêút và Yemen.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng đã bày tỏ quan ngại về mức độ liên kết của al-Qeada, đồng thời nêu rõ mạng lưới của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden ngày càng trở nên nguy hiểm và không ngừng gia tăng độ tinh vi trong các âm mưu tấn công khủng bố.

Bình luận trên của Ngoại trưởng Clinton được đưa ra trước khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 7/2 chỉ thị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử nước này bắt đầu hoạt động làm giàu uranium ở cấp cao hơn, động thái khiến cho cuộc tranh cãi dai dẳng giữa Tehran và phương Tây liên quan tới tham vọng hạt nhân của nước Hồi giáo càng thêm kịch tính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục