Ấm áp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào tại Geneva

Nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu thể thao, văn hóa được Việt Nam và Lào tổ chức tại Geneva, để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ 2 nước.
Trong năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012, Phái đoàn Đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế tại Geneva đã phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Geneva tổ chức một loạt cuộc gặp gỡ trao đổi văn hóa, thể thao, nhằm kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị Hợp tác Việt - Lào và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tối ngày 28/9 tại nhà riêng của Đại sứ Lào tại Geneva, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Nam Viyaketh, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Geneva, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Nguyễn Thế Phiệt đều có những bài phát biểu nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình hữu nghị anh em, tình đoàn kết đặc biệt, và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành khẳng định quan hệ Việt-Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, trong sáng, thủy chung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng xây dựng và dày công vun đắp. Mối quan hệ đó đã, đang và sẽ ngấm vào khối óc, con tim và nhiệt huyết của người dân hai nước Việt - Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Nam Viyaketh đã vui mừng thông báo về kết quả của phiên họp lần thứ 10 của Nhóm làm việc về vấn đề Lào gia nhập WTO vừa diễn ra ngày 28/9 tại WTO trụ sở ở Geneva.

Đại sứ Lào Yong Chanthalangsy đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ đã dành cho nhân dân các dân tộc Lào trong quá khứ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào hôm nay.

Đại sứ Lào Yong Chanthalangsy chia sẻ nhìn lại chặng đường lịch sử 50 năm qua, đặc biệt qua 35 năm thực hiện Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào ngày càng trở nên gắn bó keo sơn và phát triển sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, giáo dục đào tạo cho tới kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-kỹ thuật.

Hiện nay, Việt Nam có 435 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5,2 tỷ USD, đứng ở top đầu trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Lào.

Các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào có ý thức trách nhiệm thực hiện đầy đủ pháp luật của cả Lào và Việt Nam về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, cũng như các công ước quốc tế liên quan mà hai nước đã ký kết. Những vấn đề môi trường của hai nước là những vấn đề chung mà các nhà đầu tư phải nắm bắt tương tự như những vấn đề kinh tế trong quá trình hoạt động của mình.

Kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm qua tăng liên tục, cả năm 2011 đạt 734 triệu USD; riêng 6 tháng đầu năm 2012, đạt 465,7 triệu USD, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD năm 2012 và đạt 2 tỷ USD năm 2015.

Trước đó, Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ Lào tại Geneva đã tổ chức ngày hội giao lưu bóng đá giữa các cán bộ nhân viên phái đoàn hai nước;  giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam và Lào.

Tiếp đó, cán bộ, nhân viên hai nước cùng nhau biểu diễn những tiết mục văn nghệ bằng tiếng Việt và tiếng Lào và điệu múa giao lưu Lăm Vông duyên dáng và đằm thắm./.

Tố Uyên – Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục