Âm mưu ám sát thời điểm ông Obama đọc thông điệp liên bang

Một công dân Mỹ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tội âm mưu tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol đúng thời điểm Tổng thống Obama đọc Thông điệp liên bang năm 2015.
Âm mưu ám sát thời điểm ông Obama đọc thông điệp liên bang ảnh 1Ông Obama đọc thông điệp liên bang năm 2015. (Nguồn: forbes)

Một công dân Mỹ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tội âm mưu tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol đúng thời điểm Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp liên bang hồi đầu năm 2015.

Ngày 1/8, tại phiên tòa xét xử diễn ra ở thành phố Cincinnati thuộc bang Ohio, Christopher Lee Cornell, 22 tuổi, đã thừa nhận "các cáo buộc liên quan đến khủng bố," trong đó có âm mưu sát hại các quan chức chính phủ, sở hữu súng để phạm tội bạo lực và tìm cách "cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài." 

Cornell thú nhận từ tháng 8/2014-1/2015, đối tượng này đã lên kế hoạch tới Washington để tấn công đồi Capitol vào đúng ngày Tổng thống Obama có bài phát biểu Thông điệp liên bang ngày 20/1/2015.

Âm mưu ám sát thời điểm ông Obama đọc thông điệp liên bang ảnh 2 Cornell thú nhận đã lên kế hoạch tấn công đồi Capitol vào đúng ngày Tổng thống Obama có bài phát biểu Thông điệp liên bang ngày 20/1/2015. (Nguồn: lr21.com.uy)

Để thực hiện âm mưu này, Cornell đã mang theo 2 khẩu súng trường bán tự động, khoảng 600 viên đạn, và cũng đã nghiên cứu cách chế tạo bom hình ống.

Đối tượng bị bắt giữ ngày 14/1/2015. Sau khi bị bắt, y đã đăng lên mạng các bài viết nhằm lôi kéo các đối tượng khác tham gia "cuộc thánh chiến bạo lực chống lại nước Mỹ" nhân danh IS.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, với các cáo buộc này, Cornell có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù giam và chịu lệnh giám sát cả đời. Dự kiến phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.