
Chính quyền quân sự Burkina Faso phá vỡ âm mưu đảo chính
Cơ quan tình báo Burkina Faso đã phát hiện ra một âm mưu lớn được cho là do những kẻ chủ mưu đang ở Côte d'Ivoire chuẩn bị, với mục tiêu gây ra sự hỗn loạn toàn diện.
Cơ quan tình báo Burkina Faso đã phát hiện ra một âm mưu lớn được cho là do những kẻ chủ mưu đang ở Côte d'Ivoire chuẩn bị, với mục tiêu gây ra sự hỗn loạn toàn diện.
Vụ bắt giữ nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành nhằm giữ ông Bolsonaro tại vị sau khi thất bại trong cuộc bầu cử lại năm 2022.
Tổng thống Petro cáo buộc báo chí do “các nhóm kinh tế và chính trị lớn” thao túng đã “reo rắc vào đầu người dân Colombia” về việc ông vi phạm luật, nhằm tạo ra một quy trình luận tội để bãi bỏ ông.
Chính phủ Ecuador đã cáo buộc việc Phó Tổng thống Veronica Abad yêu cầu tòa án bầu cử cách chức Tổng thống Daniel Noboa là một hành động "có ý đồ đảo chính."
Phó Thủ tướng Serbia Aleksandar Vulin cho rằng “châu Âu đang rơi vào xung đột với Nga mà không có nguyên nhân nào cả, Nga không phải là mối đe dọa đối với châu Âu.”
Trong số các đối tượng tình nghi có quân nhân tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu, trong đó có Tư lệnh lục quân Bolivia, Tướng Juan Jose Zuniga - người đã chỉ huy lực lượng đảo chính tấn công Dinh Tổng thống.
Ngày 5/7, Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan tuyên bố đã ngăn chặn âm mưu đảo chính của một nhóm gồm 5 đối tượng sử dụng bạo lực, gây bất ổn chính trị - xã hội hòng tiếm quyền ở nước này.
Tổng thống Luis Arce bác bỏ tuyên bố của Tướng Zuniga nói rằng âm mưu đảo chính được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống, lập luận rằng không ai có thể lên kế hoạch lật đổ chính mình.
Hãng thông tấn nhà nước ABI của Bolivia dẫn phát biểu họp báo của Bộ trưởng Nội vụ Bolivia khẳng định “hàng chục binh sỹ âm mưu lật đổ chính phủ được bầu cử một cách dân chủ đã bị bắt giữ."
Tướng Juan Jose Zuniga và những người tham gia âm mưu đảo chính bị cáo buộc "thực hiện hành vi khủng bố và nổi dậy vũ trang chống an ninh công cộng và chủ quyền nhà nước."
Chiều 26/6, các xe bọc thép và binh sỹ đã rút khỏi khu vực xung quanh Dinh Tổng thống Bolivia, sau khi Tổng thống bổ nhiệm những chỉ huy quân đội mới; chưa rõ Tướng Zuniga được di lý đi đâu.
Đại sứ quán Mỹ đang “hợp tác với chính quyền DRC ở mức tối đa và sẽ buộc bất kỳ công dân Mỹ nào có liên quan đến hành vi tội phạm phải chịu trách nhiệm.”
Các nghi phạm bị bắt giữ bị cáo buộc liên kết với phong trào của Giáo sỹ Gulen, bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc âm mưu thực hiện cuộc đảo chính ngày 15/7/2016, khiến ít nhất 250 người thiệt mạng.
Tổng thống Maduro lên án những âm mưu đảo chính, trong đó có kế hoạch ám sát ông cũng như các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự quan trọng trong chính phủ.
Cảnh sát Sierra Leone đã mở cuộc điều tra về các vụ đụng độ ngày 28/11 khiến 21 người thiệt mạng và công bố ảnh kèm danh tính của 34 nghi phạm bị truy nã.