Venezuela đập tan nhiều âm mưu đảo chính trong năm 2023

Tổng thống Maduro lên án những âm mưu đảo chính, trong đó có kế hoạch ám sát ông cũng như các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự quan trọng trong chính phủ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 15/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro thông báo trong năm ngoái, nước này đã đập tan 4 âm mưu đảo chính.

Phát biểu trước Quốc hội Venezuela, Tổng thống Maduro lên án những âm mưu đảo chính, trong đó có những kế hoạch ám sát ông cũng như các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự quan trọng trong chính phủ, hòng gây hỗn loạn tình hình trong nước, làm gián đoạn tiến trình hòa bình và ổn định tại quốc gia Nam Mỹ này.

Nhà lãnh đạo Venezuela nêu rõ các âm mưu đảo chính được lên kế hoạch thực hiện trong các tháng 5, 8, 11 và 12/2023, với sự cấu kết của các thành phần chống phá trong nước và ngoài nước.

Tổng thống Maduro đã trao cho người đứng đầu cơ quan lập pháp Jorge Rodríguez một tập tài liệu bao gồm bằng chứng, bản ghi âm và lời khai có liên quan đến các âm mưu đảo chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục