Venezuela đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phục hồi ngành dầu khí
Tổng thống lâm thời Venezuela đã tiếp Thủ tướng Qatar tại Caracas trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và tái cấu trúc ngành năng lượng sau biến động chính trị gần đây.
Tổng thống lâm thời Venezuela đã tiếp Thủ tướng Qatar tại Caracas trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy hợp tác quốc tế và tái cấu trúc ngành năng lượng sau biến động chính trị gần đây.
Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cho biết tiến trình bầu cử ở Venezuela phải gắn với việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế để bảo đảm điều kiện tổ chức.
Venezuela và Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng, bàn về đầu tư dầu khí, nông nghiệp, công nghệ và du lịch nhằm thúc đẩy kinh tế và ngoại giao.
Bà Rodríguez khẳng định ưu tiên hàng đầu là trả tự do cho Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân, coi đây là mục tiêu mang tính quốc gia, có ý nghĩa quyết định đối với tình hình chính trị Venezuela.
Liên minh châu Phi khẳng định những thách thức nội bộ phức tạp tại Venezuela chỉ có thể được giải quyết bền vững thông qua đối thoại chính trị bao trùm, do chính người dân Venezuela tiến hành.
EU nêu rõ “sự tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Venezuela vẫn là cách duy nhất để khôi phục nền dân chủ và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay” tại quốc gia Nam Mỹ.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời trong thời gian 90 ngày.
Trước tình hình bất ổn tại Venezuela sau hành động quân sự của Mỹ, nhiều nước châu Á đã bày tỏ quan ngại, kêu gọi hai bên giải quyết hòa bình và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Ngày 3/1, Mỹ đăng tải hình ảnh Tổng thống Venezuela Maduro tại New York sau chiến dịch quân sự tại Caracas, trong bối cảnh quốc tế tiếp tục lên tiếng quan ngại và kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế.
Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia."
Một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela hôm 3/1.
Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ thông báo đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1.
Tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Venezuela Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.
Trên trang Telegram, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết trước hành động do Chính phủ Mỹ tiến hành, Venezuela đã yêu cầu một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Nga cho rằng Venezuela cần phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài.
FAA cấm các chuyến bay thương mại Mỹ qua không phận Venezuela và Curacao do nguy cơ an toàn liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra.
Tổng thống Venezuela đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh, kêu gọi toàn dân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước.
Các nhân chứng cho biết có ít nhất 7 vụ nổ và đã nghe thấy tiếng của máy bay tầm thấp ở thủ đô Caracas của Venezuela vào khoảng 2 giờ ngày 3/1.
Nga kêu gọi chính quyền của Tổng thống Trump "không mắc phải sai lầm" liên quan đến Venezuela còn Trung Quốc ủng hộ yêu cầu của Venezuela về việc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA.
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu lớn ngoài khơi Venezuela, tăng áp lực với chính quyền Maduro và gây lo ngại về ổn định khu vực và nguồn cung năng lượng.
Trong cuộc điện đàm hồi tháng 11 giữa ông Maduro và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ bày tỏ sẵn sàng bảo đảm “hành lang an toàn” cho ông Maduro, vợ và con trai nếu ông rời nhiệm sở ngay.
Nhiều hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay từ Venezuela sau cảnh báo an toàn của Mỹ về tình hình an ninh và hoạt động quân sự gia tăng.
Ông Nicolas Maduro đã kêu gọi đối thoại với Washington, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa bắn hạ máy bay quân sự của Venezuela nếu gây nguy hiểm cho lực lượng của Mỹ.
Tổng thống Maduro bày tỏ hy vọng nhiệm kỳ mới là “thời kỳ của hòa bình, thịnh vượng, bình đẳng và nền dân chủ mới”, đồng thời cam kết sẽ tuân thủ luật pháp của đất nước và thực thi nhiệm vụ của mình.
Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Venezuela nêu rõ hơn 400 khẩu súng trường và súng lục bị thu giữ trong một chiến dịch tình báo và hiện nhà chức trách vẫn tiếp tục truy tìm các thủ phạm.
Lệnh bắt giữ được đưa ra với cáo buộc ông Edmundo González Urrutia có âm mưu tiếm quyền, làm giả tài liệu công, kích động chống pháp luật và âm mưu chống lại nhà nước Venezuela.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Freddy Nanez cho biết sự cố mất điện ảnh hưởng đến hầu như toàn bộ đất nước vì tất cả 24 bang đều báo cáo mất điện toàn bộ hoặc một phần.
Tổng thống Nicolas Maduro cam kết các thành viên trong Nội các sẽ giúp đất nước “mở ra những con đường mới,” “đẩy nhanh những thay đổi mà nhân dân (Venezuela) cần có."
EU và Mỹ tuyên bố ủng hộ Brazil, Mexico, Colombia và những nỗ lực của những nước này làm trung gian nhằm tìm giải pháp ổn định tình hình tại Venezuela sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.