Tòa án Venezuela ban hành lệnh bắt ứng viên đối lập Edmundo González Urrutia

Lệnh bắt giữ được đưa ra với cáo buộc ông Edmundo González Urrutia có âm mưu tiếm quyền, làm giả tài liệu công, kích động chống pháp luật và âm mưu chống lại nhà nước Venezuela.

Ứng cử viên đối lập tranh cử Tổng thống Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia phát biểu họp báo tại Caracas, ngày 25/7. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ứng cử viên đối lập tranh cử Tổng thống Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia phát biểu họp báo tại Caracas, ngày 25/7. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 2/9, Văn phòng Tổng Công tố Venezuela cho biết một tòa án nước này đã ban hành lệnh bắt giữ ứng cử viên phe đối lập Edmundo González Urrutia với cáo buộc phạm nhiều tội danh.

Tổng Công tố Tarek Saab đã chia sẻ bức ảnh chụp lệnh bắt giữ với báo chí thông qua tin nhắn trên ứng dụng Telegram.

Lệnh bắt giữ được đưa ra theo đề nghị của công tố viên Luis Ernesto Duenez với cáo buộc González có âm mưu tiếm quyền, làm giả tài liệu công, kích động chống pháp luật và âm mưu chống lại nhà nước Venezuela.

Trước đó, González không tuân thủ 3 lệnh triệu tập để làm chứng trong vụ trang web của phe đối lập công bố kết quả không đúng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela.

Ngoài González, Tổng Công tố Saab cũng mở cuộc điều tra hình sự đối với thủ lĩnh phe đối lập Maria Corina Machado và trang web kiểm phiếu của phe đối lập, đồng thời bắt giữ một số đối tượng liên quan vì đã có hành vi kích động biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/7 vừa qua.

Các cuộc biểu tình do phe đối lập tiến hành đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và khoảng 2.400 người bị bắt.

Trong cuộc bầu cử hôm 28/7, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela và Tòa án Công lý Tối cao Venezuela (TSJ) xác nhận là người chiến thắng với việc đạt hơn 50% số phiếu bầu.

Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập González tuyên bố không công nhận kết quả trên và đã có một số hành vi chống đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.