Paraguay và Venezuela nối lại quan hệ ngoại giao sau 5 năm gián đoạn

Bộ Ngoại giao Paraguay cho biết quyết định nối lại quan hệ ngoại giao được thông qua sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Paraguay Santiago Pena và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro.

Bộ Ngoại giao Paraguay thông báo về việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa Paraguay và Venezuela. (Ảnh: AFP )
Bộ Ngoại giao Paraguay thông báo về việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa Paraguay và Venezuela. (Ảnh: AFP )

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 15/11, Bộ Ngoại giao Paraguay thông báo chính phủ nước này và Venezuela đã nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao sau 5 năm gián đoạn, đồng thời công nhận Đại sứ của nhau trong vài ngày tới.

Trong một tuyên bố, Bộ trên cho biết quyết định nối lại quan hệ ngoại giao được thông qua sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Paraguay Santiago Pena và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro.

Theo Bộ Ngoại giao Paraguay, tại cuộc điện dàm, cả hai nhà lãnh đạo cam kết khởi động lại quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc cơ bản về quyền bình đẳng, quyền tự quyết của các dân tộc, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Hơn nữa, hai bên bày tỏ sự quan tâm đến việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia và duy trì tình hữu nghị và đoàn kết tại khu vực Mỹ Latinh.

Paraguay và Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2019 sau khi Asuncion công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.