Chính quyền Sierra Leone cáo buộc âm mưu đảo chính thất bại

Cảnh sát Sierra Leone đã mở cuộc điều tra về các vụ đụng độ ngày 28/11 khiến 21 người thiệt mạng và công bố ảnh kèm danh tính của 34 nghi phạm bị truy nã.

Cảnh sát tới bệnh viện Connaught tại Freetown, Sierra Leone ngày 27/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát tới bệnh viện Connaught tại Freetown, Sierra Leone ngày 27/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/11, chính quyền Sierra Leone tuyên bố các cuộc đụng độ khiến 21 người thiệt mạng ở thủ đô nước này hai ngày trước là một "âm mưu đảo chính thất bại."

Cảnh sát Sierra Leone đã mở cuộc điều tra về các vụ đụng độ này và công bố ảnh kèm danh tính của 34 nghi phạm bị truy nã. Các nghi phạm gồm 32 nam và 2 nữ là quân nhân tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu, cảnh sát và dân thường.

Cảnh sát cho biết sẽ trao thưởng cho người cung cấp thông tin về những đối tượng này.

Vụ tấn công ngày 26/11 vừa qua tại thủ đô Freetown của Sierra Leone đã khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 14 binh sỹ. Cơ quan an ninh đã bắt giữ 13 binh sỹ và một dân thường tình nghi liên quan đến âm mưu này.

Từ năm 2020 tới nay, khu vực Tây Phi đã chứng kiến một loạt vụ đảo chính ở Mali, Burkina Faso, Niger và Guinea./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục