Án chung thân cho kẻ mua bán, tàng trữ ma túy

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Bình và Bùi Ngọc Lân đã bị tòa tuyên mức án chung thân về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Bình, 34 tuổi, quê ở Hà Tĩnh và Bùi Ngọc Lân, 40 tuổi, quê ở Hà Nội mức án chung thân về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, hai bị cáo còn phải nộp phạt 5-10 triệu đồng, sung vào công quỹ Nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Bảo là anh trai của Bình, làm thầu xây dựng tại Campuchia.

Ngoài việc được trả bằng tiền, Bảo còn được “đối tác làm ăn” ở Campuchia trả thêm heroin.

Bảo đã gửi số heroin này cho Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Bình đã rủ bạn là Lân đến Bến xe Ngã Tư Ga, quận 12 để nhận hàng.

Sau đó, cả hai thuê nhà nghỉ Tâm Quý ở quận Gò Vấp. Tại đây, Bình và Lân đã dùng dao cắt một phần heroin để xài. Bọn chúng còn dùng dao rạch nát bọc ghế salông để cất giấu số hàng còn lại, chờ cơ hội sẽ đem bán.

Tuy nhiên, Công an quận Gò Vấp đã kịp thời ngăn chặn âm mưu của chúng, bắt quả tang Bình và Lân tại ngay nhà nghỉ Tâm Quý với khối lượng heroin là 347,51 gam./.

Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục