Ấn Độ bác cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Pakistan

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã gửi thư cho người đồng cấp Pakistan bác bỏ cáo buộc của Islamabad rằng lính Ấn Độ bắn vào lính Pakistan ở Jammu-Kashmir.
Ấn Độ bác cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Pakistan ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ đứng gác ở đường biên giới với Pakistan. (Nguồn: AFP)

Báo the Hindu đưa tin ngày 3/1, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã gửi thư cho người đồng cấp Pakistan Sartaj Aziz, trong đó bác bỏ cáo buộc của Islamabad rằng Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) đã bắn vào lính biên phòng Pakistan tại khu vực Jammu-Kashmir hôm 31/12.

Bức thư có đoạn: “Chúng tôi (Ấn Độ) không thể chấp nhận bất kỳ nội dung nào trong bức thư của ngài. Đội tuần tra của BSF đã bị lính Pakistan từ một đồn biên giới xả súng, khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và một số binh sỹ bị thương, buộc binh sỹ Ấn Độ phải bắn tự vệ.”

Bà Swaraj nêu rõ bất chấp việc Ấn Độ liên tục kêu gọi ngừng bắn, các chỉ huy lực lượng Pakistan tiếp tục bắn vào các đồn biên giới của Ấn Độ trong đêm 31/12/2014.

Bà nhấn mạnh rằng Ấn Độ luôn tôn trọng các cơ chế liên quan để bảo đảm hòa bình và bình yên tại Biên giới quốc tế (IB) và Ranh giới kiểm soát (LOC) và New Delhi sẽ tiếp tục làm như vậy.

Trong khi đó, Pakistan nói rằng 2 lính biên phòng của họ đã bị bắn tại khu vực Zafarwal thuộc lãnh thổ nước này khi họ được mời tham dự một cuộc họp tại thực địa để thảo luận việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoài ra, binh sỹ Ấn Độ còn nổ súng để ngăn chặn nhân viên y tế tiếp cận người bị thương - hành vi vi phạm các nguyên tắc quốc tế.

Theo số liệu mới nhất, hiện đã có 4 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương ở cả hai bên trong cuộc tranh chấp khu vực Kashmir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục