Ấn Độ báo động các nhà máy năng lượng hạt nhân

Ấn Độ đã đặt các nhà máy hạt nhân trong tình trạng báo động sau khi nhận được tin những nhà máy này có khả năng bị tấn công.
Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết nước này đã đặt các nhà máy năng lượng hạt nhân trong tình trạng báo động và tăng cường an ninh sau khi nhận được tin tình báo nói rằng những nhà máy này có khả năng bị tấn công.

Theo Bộ Nội vụ, chính quyền các bang được lệnh tăng cường an ninh và tuần tra ở các nhà máy điện hạt nhân nhằm đề phòng âm mưu phá hoại.

Biện pháp này được đưa ra sau khi tên David Headley, bị chính quyền Mỹ bắt ngày 3/10, thú nhận đã đến các bang có nhà máy hạt nhân của Ấn Độ để lên kế hoạch tấn công.

Phía Mỹ cho biết tên Headley cũng đã đến Pakistan gặp thủ lĩnh một nhóm có quan hệ với Al Qaeda, và từng liên lạc với thành viên của nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) mà Ấn Độ cáo buộc đứng sau các vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai.

New Dehli đã yêu cầu thẩm vấn nhân vật này về kế hoạch tấn công các mục tiêu ở Ấn Độ.

Tên Headley bị bắt tại Mỹ với tội danh âm mưu tấn công một tờ báo của Đan Mạch từng đăng biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục