Ấn Độ bắt 200 người sau làn sóng bạo lực tôn giáo ở Gujarat

Ấn Độ bắt 200 người sau làn sóng bạo lực tôn giáo ở bang Gujarat

Cảnh sát Ấn Độ tại bang Gujarat - quê hương của Thủ tướng Narendra Modi - đã bắt giữ hơn 200 người sau khi xảy ra tình trạng bạo lực giữa cộng đồng người Hindu với cộng đồng người Hồi giáo.
Ấn Độ bắt 200 người sau làn sóng bạo lực tôn giáo ở bang Gujarat ảnh 1Lực lượng hành động nhanh (RAF) Ấn Độ bắn hơi cay để giải tán một đám đông sau khi diễn ra đụng độ ở Vadodara. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 29/9, một sỹ quan cấp cao cho biết cảnh sát Ấn Độ tại bang Gujarat - quê hương của Thủ tướng Narendra Modi - đã bắt giữ hơn 200 người sau khi xảy ra tình trạng bạo lực giữa cộng đồng người Hindu chiếm đa số với cộng đồng người Hồi giáo thiểu số.

Theo sỹ quan trên, làn sóng đụng độ tại thành phố miền Tây Vandodara bắt nguồn từ một hình ảnh xuyên tạc đăng trên mạng xã hội mang tính xúc phạm người Hồi giáo, khiến nhà chức trách phải chặn mạng Internet và tin nhắn hàng loạt trên điện thoại di động.

Thành viên của hai cộng đồng đã ném đá vào nhau, đốt cháy nhiều xe cộ trong các cuộc đụng độ bắt đầu hôm 25/9 vừa qua.

Tình trạng bạo lực này xảy ra trùng với thời điểm Thủ tướng Modi thăm Mỹ, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Barack Obama trong chuyến đi với mục đích thúc đẩy đầu tư nước ngoài nhằm đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

Ông Modi từng bị từ chối cấp thị thực Mỹ do liên quan đến làn sóng biểu tình chống người Hồi giáo bùng phát năm 2002 tại bang Gujarat.

Vào thời điểm đó, ông Modi đảm nhiệm chức Thủ hiến bang và được cho phải chịu trách nhiệm trong vụ bạo động khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục