Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du Mỹ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rời New Delhi tới New York, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ với mục tiêu chính là thúc đẩy quan hệ thương mại song phương
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du Mỹ ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rời New Delhi tới New York, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ với mục tiêu chính là thúc đẩy quan hệ thương mại song phương và hàn gắn các mối quan hệ với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm 5 ngày này, Thủ tướng Modi bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ đánh dấu một chương hợp tác mới trong quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Mỹ.

Nhà lãnh đạo New Delhi cho biết sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và khuyến khích họ tham gia tích cực hơn nữa vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nước này.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Modi sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc, tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Ấn tại New York. Sau đó, ngày 29/9, ông sẽ tới Washington, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama, thảo luận về quan hệ song phương.

Trước khi rời Ấn Độ, Thủ tướng Modi đã phát động chiến dịch mang tên “Sản xuất tại Ấn Độ” (Make in India) ở cấp quốc gia, cấp bang và cả các cơ quan đại diện Ấn Độ tại nước ngoài, theo đó các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ được khuyến khích thành lập công ty hoặc liên doanh sản xuất hàng hóa tại Ấn Độ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Chính quyền các bang, các phòng thương mại và các phái đoàn đại diện của Ấn Độ tại nước ngoài đều phải đóng vai trò tích cực vào việc triển khai thực hiện sáng kiến.

Chính phủ Ấn Độ cũng cam kết “trải thảm đỏ” đón chào các công ty nước ngoài với tinh thần hợp tác tích cực; điều chỉnh chính sách, đơn giản hóa thủ tục đầu tư; thành lập một ủy ban gồm 8 chuyên gia và các quan chức chủ chốt được chỉ định từ các bộ, ngành và cả lĩnh vực tư nhân để giải quyết những vướng mắc liên quan đến các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ có nhiều rạn nứt kể từ tháng 12 năm ngoái, sau khi các cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York với các cáo buộc gian lận visa và bóc lột sức lao động của người giúp việc.

Phản ứng mạnh trước hành động trên của Washington, New Delhi đã trục xuất một quan chức ngoại giao của Mỹ tại nước này sau khi yêu cầu tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Mỹ tại Ấn Độ trả lại thẻ căn cước, rút quy chế miễn trừ đối với các phái viên ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ và giảm bớt các biện pháp an ninh bảo vệ phái đoàn ngoại giao Mỹ.

Đầu tháng Tám vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Ấn Độ nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục