Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở LoC

Số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan tại LoC đã gia tăng kể từ tháng Năm vừa qua, làm nhiều dân thường của cả hai nước thiệt mạng.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở LoC ảnh 1 Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại huyện Pulwama, cách Srinagar khoảng 16 km về phía nam. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính quyền Ấn Độ cáo buộc Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước sau khi sáng 1/6, Lục quân Pakistan đã nổ súng bừa bãi vào các tiền đồn của Lục quân Ấn Độ nằm dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) tại khu vực Nowshera và Krishna Ghati thuộc bang Jammu and Kashmir.

Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết Lục quân Ấn Độ đã có hành động đáp trả mạnh mẽ.

Hiện chưa có báo cáo về số thương vong cũng như những thiệt hại của hai bên do vụ nổ súng này gây ra.

[Căng thẳng gia tăng tại biên giới Pakistan và Ấn Độ]

Trước đó, vào tối 29/5, Lục quân Ấn Độ đã tiêu diệt hai binh sỹ Pakistan trong một vụ phản công dọc theo LoC, khu vực Uri của Kashmir để ngăn chặn một vụ tấn công của Nhóm Hành động biên giới (BAT) bên phía Pakistan.

Số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan tại LoC đã gia tăng kể từ tháng Năm vừa qua, làm nhiều dân thường của cả hai nước thiệt mạng.

Không những thế, những vụ vi phạm này cũng đã khiến cho nhiều cư dân tại các khu vực dọc theo biên giới giữa hai nước phải rời bỏ nhà cửa tới nơi khác sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục