Ấn Độ chuẩn bị cho tổng tuyển cử bắt đầu từ tháng Tư

Theo các nguồn tin cấp cao trong Ủy ban bầu cử Ấn Độ chiều 5/1, nước này sẽ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử từ trung tuần tháng Tư tới.

Theo các nguồn tin cấp cao trong Ủy ban bầu cử Ấn Độ chiều 5/1, nước này sẽ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử từ trung tuần tháng Tư tới và kéo dài trong ít nhất năm giai đoạn, tới đầu tháng Năm năm nay.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin trên, cho biết có khoảng 800 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hạ viện nhiệm kỳ tới, so với hơn 710 triệu cử tri của cuộc bầu cử năm 2009.

Các bang Andhra Pradesh, Odisha và Sikkim sẽ tiến hành bầu cử Viện lập pháp bang cùng với hạ viện. Trước khi công bố lịch bầu cử chính thức, Hạ viện sẽ họp lần cuối để thông qua ngân sách tạm thời nhằm tạo điều kiện cho chi tiêu trong sáu tháng đầu của tài khóa 2014-2015 (bắt đầu từ ngày 1/4 năm nay) trong khi chờ đợi Chính phủ mới trình ngân sách đầy đủ để Quốc hội khóa tới thông qua.

Lịch trình bầu cử sẽ được công bố vào cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba tới.

Hạ viện khóa hiện nay của Ấn Độ sẽ mãn nhiệm vào ngày 1/6 tới. Dự kiến khoảng 11 triệu người, trong đó một nửa là nhân viên an ninh, sẽ được triển khai để phục vụ và đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng và an toàn.

Hiện Ủy ban bầu cử đã chuẩn bị được khoảng 1.200 máy kiểm phiếu điện từ và đang chuẩn bị thêm 250 máy nữa để phục vụ bầu cử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục