Ấn Độ: Chương trình tên lửa đạn đạo đánh chặn nội địa thất bại

Ngày 7/4, các nguồn tin cho biết Ấn Độ đã tiếp tục gặp thất bại trong lần thử quan trọng đối với tên lửa đạn đạo đánh chặn chế tạo trong nước.
Ấn Độ: Chương trình tên lửa đạn đạo đánh chặn nội địa thất bại ảnh 1Ấn Độ phóng thử thành công một tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế tạo ở ngoài khơi bờ biển thuộc bang Odisha, miền Đông nước này năm 2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 7/4, các nguồn tin cho biết Ấn Độ đã tiếp tục gặp thất bại trong lần thử quan trọng đối với tên lửa đạn đạo đánh chặn chế tạo trong nước.

Đây là bước thụt lùi lớn đối với chương trình tên lửa đạn đạo của cường quốc châu Á này.

Các nguồn tin cho hay sau lần phóng thứ 10 kể từ khi bắt đầu quá trình thử nghiệm, tên lửa đạn đạo đánh chặn phòng không tiên tiến này, do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, đã được phóng từ đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha hôm 6/4.

Tuy nhiên, tên lửa nặng 1,2 tấn này sau đó nhanh chóng rơi xuống vịnh Bengal.

Giám đốc trung tâm thử nghiệm liên hợp, ông MVKV Prasad nêu rõ: "Tên lửa được phóng lên như kế hoạch, song không chạm tới mục tiêu. Chúng tôi đang tiến hành phân tích dữ liệu."

Tính tới thời điểm này, đã có tổng cộng 10 cuộc thử nghiệm và tên lửa đánh chặn trên gặp 2 lần thất bại. Lần thử nghiệm thất bại gần đây nhất đối với loại tên lửa này diễn ra cách đây 5 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục