Ấn Độ đàm phán mua gói vũ khí trị giá 3 tỷ USD với Israel

Ấn Độ đang thúc đẩy đàm phán một loạt các hợp đồng mua sắm quốc phòng với Israel, trị giá lên tới 3 tỷ USD, trước chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Narendra Modi tới Tel Aviv vào cuối năm nay.
Ấn Độ đàm phán mua gói vũ khí trị giá 3 tỷ USD với Israel ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: jpost.com)

Ngày 2/3, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang thúc đẩy đàm phán một loạt các hợp đồng mua sắm quốc phòng với Israel, trị giá lên tới 3 tỷ USD, trước chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Narendra Modi tới Tel Aviv dự kiến vào cuối năm nay. 

Nguồn tin từ Ủy ban Nội các về An ninh của Ấn Độ (CCS) cho biết các hợp đồng đang trong giai đoạn cuối của quá trình đàm phán.

Trong các hợp động nói trên đáng chú ý có hợp đồng cung cấp bom Spice-2000; 2 hệ thống cảnh báo và điều khiển hàng không Phalcon AWACS; 4 radar và hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung (MR-SAM), hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) và hợp đồng cung cấp 8.356 tên lửa cho Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục