Ấn Độ đàm phán với nhiều nước để tạo kho dự trữ urani chiến lược

Ấn Độ đang đàm phán với nhiều nước, trong đó có Uzbekistan, để mua nhiên liệu hạt nhân nhằm tạo ra một kho dự trữ urani chiến lược với mục đích đảm bảo an ninh lâu dài.
Ấn Độ đàm phán với nhiều nước để tạo kho dự trữ urani chiến lược ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: RIA Novosti)

Hãng PTI ngày 24/9 đưa tin Ấn Độ đang đàm phán với nhiều nước, trong đó có Uzbekistan, để mua nhiên liệu hạt nhân nhằm tạo ra một kho dự trữ urani chiến lược với mục đích đảm bảo an ninh lâu dài.

Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng một kho nhiên liệu hạt nhân dự trữ có thể duy trì hoạt động cho các lò phản ứng của Ấn Độ trong 5 năm tới.

Trong thời gian vừa qua, các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ ở trong tình trạng hoạt động không đủ công suất do tình trạng thiếu urani, chủ yếu là do những lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Ấn Độ tiến hành các vụ thử hạt nhân Pokhran năm 1974.

[Ngân hàng urani làm giàu cấp độ thấp đầu tiên sắp đi vào hoạt động]

Một quan chức chính phủ cho hay các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra với Uzbekistan khi một phái đoàn của quốc gia Trung Á này đã thăm Ấn Độ hồi tháng trước để thảo luận chi tiết. Chuyến thăm này diễn ra chỉ hai tháng sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana (Kazakhstan) hồi tháng Sáu vừa qua.

Theo Hiệp hội hạt nhân thế giới, Uzbekistan là nước xuất khẩu urani lớn thứ 7 thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục