Ấn Độ đề nghị EU bãi bỏ lệnh cấm nhập xoài của nước này

Ấn Độ đã đề nghị EU bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu xoài Ấn Độ,\ đồng thời nhấn mạnh rằng quan ngại của EU về chất lượng mặt hàng này đã được giải quyết.
Ấn Độ đề nghị EU bãi bỏ lệnh cấm nhập xoài của nước này ảnh 1Xoài Alphonso. (Nguồn: india.blogs.nytimes.com)

Chính phủ và Liên đoàn các Tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu xoài Ấn Độ đồng thời nhấn mạnh rằng quan ngại của EU về chất lượng mặt hàng này đã được giải quyết.

Ngày 30/4, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Anand Sharma đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban thương mại của EU, Karel De Gucht liên quan đến vấn đề trên.

EU đã ra lệnh cấm nhập khẩu xoài Alphonso, vốn được mệnh danh là “Vua của các loại quả” và bốn loại rau củ của Ấn Độ gồm cà, khoai sọ, bầu và bí, trong thời gian từ ngày 1/5/2014-12/2015, sau khi các cơ quan chức năng EU phát hiện bốn lô hàng bị nhiễm sâu quả.

Tổng giám đốc FIEO Ajay Sahai cho biết, EU đã thông báo vấn đề trên với Ấn Độ hồi giữa tháng 3/2014 và ngay sau đó phía Ấn Độ đã triển khai một cơ chế mạnh để kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa.

EU trước đây đã hạn chế nhập khẩu xoài và các loại rau củ của Ấn Độ khi 207 lô xoài và rau củ nhập từ nước này trong năm 2013 bị phát hiện có sâu.

Ấn Độ là nước xuất khẩu xoài lớn nhất thế giới, mỗi năm bán ra thị trường nước ngoài khoảng 65.000-70.000 tấn xoài các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục