Ấn Độ đóng cửa đền Taj Mahal do thông tin đe dọa đánh bom

Hơn 1.000 du khách đã được yêu cầu rời khỏi ngôi đền Taj Mahal ở thành phố Agra, Ấn Độ sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom từ một đối tượng nặc danh.
Ấn Độ đóng cửa đền Taj Mahal do thông tin đe dọa đánh bom ảnh 1Đền Taj Mahal. (Nguồn: hindustantimes.com)

Ngày 4/3, đền Taj Mahal - biểu tượng của ngành du lịch Ấn Độ, đã phải tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. 

Theo giới chức bang Uttar Pradesh, hơn 1.000 du khách đã được yêu cầu rời khỏi ngôi đền Taj Mahal ở thành phố Agra sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom từ một đối tượng nặc danh. 

[Ấn Độ mở lại đền Taj Mahal dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp]

Vụ việc đã gây náo loạn ở khu vực và lực lượng chức năng đã phải lập tức điều động cảnh sát đến hiện trường.

Đền Taj Mahal là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Ấn Độ, thu hút trung bình 7 triệu lượt du khách tới thăm mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục