Ấn Độ mở lại đền Taj Mahal dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp

Nguồn tin giới chức Ấn Độ cho biết các khu vực xung quanh đền Taj Mahal vẫn là địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và phải duy trì các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách xã hội nghiêm ngặt.
Ấn Độ mở lại đền Taj Mahal dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh 1Một nhân viên an ninh canh gác bên ngoài đền Taj Mahal. (Nguồn: Reuters)

Bất chấp đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Ấn Độ đã quyết định mở cửa lại đền Taj Mahal - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại quốc gia Nam Á này, kể từ ngày hôm nay 6/7.

Thông báo của Bộ Du lịch Ấn Độ cho biết đền sẽ chỉ tiếp đón 5.000 du khách mỗi ngày, được chia làm 2 nhóm nhằm hạn chế việc tiếp xúc.

Đây là con số thấp hơn rất nhiều so với số lượng khách tham quan kỷ lục khoảng 80.000 ở thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

[Ấn Độ tiếp tục mở cửa các địa điểm công cộng bất chấp dịch bệnh]

Du khách vào đền bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không được phép chạm vào bề mặt đá cẩm thạch trong đền.

Tuy nhiên, nguồn tin giới chức Ấn Độ cho biết các khu vực xung quanh đền Taj Mahal vẫn là địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao và phải duy trì các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Ngoài đền Taj Mahal, một số địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại Ấn Độ cũng sẽ bắt đầu mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, với việc Ấn Độ vẫn tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế, động thái này được đánh giá hướng tới thị trường du lịch nội địa khi hoạt động đi lại trong nước đang dần được nới lỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục