Ấn Độ ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn trong tháng Tư

Trong tài khóa vừa qua (kết thúc ngày 31/3/2021), Ấn Độ xuất khẩu 290,63 tỷ USD hàng hóa trong khi nhập khẩu 389,18 tỷ USD, ghi nhận mức thâm hụt thương mại tới 98,55 tỷ USD.
Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại New Delhi, Ấn Độ, trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 ngày 18/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại New Delhi, Ấn Độ, trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 ngày 18/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng Tư vừa qua (tháng đầu tiên của tài khóa 2021-2022) đã tăng gấp ba lần từ 10,17 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái lên 30,21 tỷ USD.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với mức 34,45 tỷ USD của tháng Ba.

Theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Công Thương Ấn Độ công bố ngày 2/5, kim ngạch nhập khẩu trong tháng Tư cũng tăng mạnh lên 45,45 tỷ USD so với 17,09 tỷ USD vào tháng 4/2020.

Ấn Độ là nước nhập khẩu ròng trong tháng Tư với mức thâm hụt thương mại 15,24 tỷ USD, tăng 120,34% so với mức thâm hụt 6,92 tỷ USD một năm trước đó.

[Ấn Độ: Thủ đô New Delhi gia hạn phong tỏa thêm một tuần]

Do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp đặt hồi cuối tháng Ba năm ngoái để ngăn chặn đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm kỷ lục 60,28% vào tháng 4/2020.

Tháng 4/2021, nhập khẩu dầu của Ấn Độ ở mức 10,8 tỷ USD so với 4,65 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng dương trong tháng Tư bao gồm đá quý và đồ trang sức, đay, thảm, đồ thủ công mỹ nghệ, da, hàng điện tử, dầu ăn, hạt điều, sản phẩm dầu mỏ, hải sản và hóa chất.

Trong tài khóa vừa qua (kết thúc ngày 31/3/2021), Ấn Độ xuất khẩu 290,63 tỷ USD hàng hóa trong khi nhập khẩu 389,18 tỷ USD, ghi nhận mức thâm hụt thương mại 98,55 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục