Ấn Độ kêu gọi Mỹ đẩy mạnh hợp tác về hạt nhân

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác song phương với nước này trên nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực hạt nhân và quốc phòng.
Ngày 23/11, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác song phương với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực hạt nhân và quốc phòng.

Phát biểu tại thủ đô Washington, Thủ tướng Singh cho rằng việc hoàn tất thỏa thuận hợp tác hạt nhân Mỹ-Ấn Độ năm 2005 sẽ giúp tăng cường cơ hội đầu tư vào New Delhi, đặc biệt là khi các công ty của Mỹ đang xem xét đầu tư vào các nhà máy điện trị giá 150 tỷ USD tại thị trường Ấn Độ giàu tiềm năng.

Ông khẳng định: "Thỏa thuận hạt nhân đã đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ Ấn-Mỹ. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn chỉnh chi tiết để thỏa thuận này có thể hoạt động một cách toàn diện, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực thương mại".

Thủ tướng Singh cho biết, trong cuộc gặp ngày 24/11, ông sẽ cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama ký một loạt thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh năng lượng, phát triển năng lượng sạch và biến đổi khí hậu.

Ông Singh kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư ồ ạt vào lĩnh vực năng lượng, giao thông và cơ sở hạ tầng tại các vùng nông thôn nhằm hỗ trợ Ấn Độ tăng trưởng kinh tế.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Quan hệ đối ngoại, Thủ tướng Singh cho biết, các nền kinh tế mới nổi đã sẵn sàng nỗ lực hơn nữa trong công cuộc chống biến đổi khí hậu nếu các nước phát triển thực hiện các cam kết tài chính và chuyển giao công nghệ.

Về vấn đề Iran, Thủ tướng Ấn Độ thông báo Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tỏ ra lạc quan về Tổng thống Obama, bất chấp những bế tắc xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Đánh giá này của Ngoại trưởng Mottaki được đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Singh tại New Delhi hồi tuần trước.

Số liệu thống kê của Chính phủ Mỹ cho thấy quan hệ thương mại Mỹ-Ấn Độ chỉ đạt 5 tỷ USD vào năm 1990 nhưng đã tăng lên 14 tỷ USD vào năm 2000. Đến năm 2008, Mỹ đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới gần 50 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục