Ấn Độ ký hiệp định đối tác chiến lược với Cơ quan năng lượng quốc tế

Chính phủ Ấn Độ ngày 27/1 đã ký hiệp định đối tác chiến lược với Cơ quan năng lượng quốc tế nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy an ninh năng lượng toàn cầu, ổn định và bền vững.
Ấn Độ ký hiệp định đối tác chiến lược với Cơ quan năng lượng quốc tế ảnh 1Lễ ký kết hiệp định. (Ảnh: ANI)

Chính phủ Ấn Độ ngày 27/1 đã ký hiệp định đối tác chiến lược với Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA).

Bộ Năng lượng Ấn Độ ra thông báo cho biết Bộ trưởng Năng lượng Ấn Độ Sanjiv Nandan Sahai và Giám đốc Điều hành IEA Fatih Birol đã ký khung hợp tác cho quan hệ đối tác chiến lược.

Thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác và tin tưởng lẫn nhau cũng như thúc đẩy an ninh năng lượng toàn cầu, ổn định và bền vững.

[Ấn Độ, Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận mua sắm quốc phòng 7,5 tỷ USD]

Theo Bộ Năng lượng Ấn Độ, các thành viên của IEA và Ấn Độ sẽ cùng nhau quyết định các nội dung trong quan hệ đối tác chiến lược, trong đó gia tăng theo giai đoạn các lợi ích và trách nhiệm với Ấn Độ trên tư cách đối tác chiến lược của IEA, đồng thời xây dựng đề cương công tác ở lĩnh vực sẵn có trong khuôn khổ hợp tác và Chương trình chuyển giao năng lượng sạch (CETP), như an ninh năng lượng, năng lượng sạch và bền vững, hiệu quả năng lượng, tăng công suất dự trữ xăng dầu ở Ấn Độ và mở rộng nền kinh tế dựa vào khí đốt của nước này ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục