Ấn Độ lần đầu tổ chức Hội nghị quốc phòng cấp cao trên tàu sân bay

Hội nghị quốc phòng cấp cao Ấn Độ sẽ được tổ chức lần đầu trên tàu sân bay, thay vì trên đất liền theo quyết định của Thủ tướng Narendra Modi.
Ấn Độ lần đầu tổ chức Hội nghị quốc phòng cấp cao trên tàu sân bay ảnh 1Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Mạng tin Zeenews của Ấn Độ ngày 26/11 cho biết hội nghị hỗn hợp quốc phòng cấp cao của nước này sẽ được tổ chức lần đầu tiên trên tàu sân bay, thay vì trên đất liền theo quyết định của Thủ tướng Narendra Modi.

Hội nghị sẽ được tổ chức trên tàu tàu sân bay mới nhất của Ấn Độ INS Vikramaditya ở Kochi vào giữa tháng 12 tới.

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hội nghị quốc phòng năm nay có sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar, các thành viên cấp cao trong chính phủ cùng với các tư lệnh ba binh chủng Hải-Lục-Không quân.

Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới để thảo luận biện pháp đối phó với các mối đe dọa an ninh đang nổi lên hiện nay, nhất là sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục