Ấn Độ long trọng kỷ niệm 67 năm ngày Độc lập

Các chương trình kỷ niệm 67 năm ngày Độc lập diễn ra trên toàn đất nước Ấn Độ, song lễ chính được tổ chức tại thủ đô New Delhi.
Sáng 15/8, Ấn Độ đã long trọng tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày Độc lập (15/8/1947-15/8/2013), trong bối cảnh an ninh được tăng cường tới mức tối đa để bảo đảm an toàn cho ngày lễ.

Hàng nghìn nhân viên an ninh và lực lượng bán vũ trang được triển khai trong và xung quanh thành phố Delhi, đặc biệt là xung quanh Thành Đỏ.

Các chương trình kỷ niệm ngày Độc lập diễn ra trên toàn quốc, song lễ chính được tổ chức tại thủ đô New Delhi. Như thường lệ, sau 21 phát đại bác vang rền, Thủ tướng Manmohan Singh đã kéo quốc kỳ trên Thành Đỏ để chào mừng ngày lễ trọng đại này. 700 học viên các trường sỹ quan, các quân chủng và 3.500 nữ sinh từ 36 trường công cùng tham gia lễ thượng cờ trong tiếng nhạc quốc ca hùng tráng.

Trong diễn văn chào mừng ngày Độc lập với thời lượng 30 phút, Thủ tướng Singh đã điểm lại những bước tiến vững chắc của Ấn Độ kể từ ngày giành được độc lập. Thủ tướng bày tỏ sự đau buồn trước thảm họa lũ lụt gây nhiều thương vong và thiệt hại lớn về vật chất tại bang Uttarakhan hai tháng trước đây và vụ tàu ngầm INS Sindhurakshak của hải quân Ấn Độ vừa bị đắm trong một sự cố tại Mumbai ngày 13/8, với 18 binh sỹ hải quân bị kẹt trong con tàu có thể đã hy sinh.

Thủ tướng Singh tuyên bố Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức cung cấp các nguồn lực để xây dựng hạ tầng bị lũ lụt tàn phá và phục hồi nơi ở cho nạn nhân lũ lụt tại bang Uttarakhan.

Về vụ tàu INS Sindhurakshak bị đắm, Thủ tướng cho rằng sự cố này càng trở nên đau buồn hơn khi hải quân Ấn Độ vừa đạt hai thành công lớn trong việc hạ thủy tàu hạt nhân đầu tiên INS Arihant và tàu sân bay đầu tiên INS Vikrant do chính Ấn Độ tự phát triển. Thủ tướng Singh nói rằng đất nước bày tỏ lòng tôn kính đối với những người đã hy sinh, đồng thời chúc mừng hải quân về những thành công của họ.

Về kinh tế, Thủ tướng Singh đánh giá cao cuộc cải cách do Thủ tướng Narsimha Rao khởi xướng năm 1991. Cuộc cải cách đó đã được các chính phủ kế tiếp tiếp tục thúc đẩy và liên tục đạt được thành công.

Từ khi lên cầm quyền từ tháng 5/ 2004 đến nay, Chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) đã làm việc với tinh thần chân thành, tận tụy để xây dựng một đất nước Ấn Độ tiến bộ và hiện đại...

Trước đó, đêm 14/8, Tổng thống Pranab Mukherjee đã phát biểu trên truyền hình chúc mừng toàn thể công dân Ấn Độ trong và ngoài nước nhân ngày Độc lập. Tổng thống Mukherjee đã bày tỏ lòng tri ân tới lãnh tụ Mahatma Gandhi, người đã dẫn dắt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và những người đã hy sinh vì tự do của Ấn Độ.

Tổng thống Mukherjee cho biết trong thập niên qua, Ấn Độ đã nổi lên như một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,9%. Hiện nay, Ấn Độ đã tự túc được lương thực, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và xuất khẩu lúa mỳ đứng thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Mukherjee, trong một thế giới toàn cầu hóa với tính phức tạp về kinh tế ngày càng tăng, Ấn Độ cần học cách đối phó tốt hơn với những bất lợi cả trong và ngoài nước.

Tổng thống Mukherjee nhấn mạnh rằng trong thời gian vừa qua có những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Ấn Độ cả ở trong và ngoài nước. Bất chấp những nỗ lực liên tục của Ấn Độ để xây dựng quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, tình hình căng thẳng biên giới và những hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) vẫn liên tiếp diễn ra, dẫn tới thương vong. Ấn Độ sẽ triển khai tất cả các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục