Hiện đại hóa không quân

Ấn Độ muốn hiện đại hóa lực lượng không quân

Nhằm hiện đại hóa 51 máy bay chiến đấu Mirage-2000 trong Lực lượng không quân, Ấn Độ đã ký với 2 công ty của Pháp hợp đồng 2,4 tỷ USD.
Ấn Độ và hai công ty chế tạo vũ khí nổi tiếng của Pháp Thale và Dasault ngày 29/7 đã ký một hợp đồng trị giá 2,4 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa 51 máy bay chiến đấu Mirage-2000 trong Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF).

Theo hợp đồng trên, hai máy bay Mirage-2000 đầu tiên sẽ được hiện đại hóa tại Pháp, với việc tái trang bị các thiết bị hàng không, radar, hệ thống máy tính, kính buồng lái, dữ liệu về các hệ thống điều khiển máy bay, vũ khí, quần áo điện tử và mũ có gắn màn hình hiển thị hình ảnh trang bị cho phi công, cùng hệ thống phóng và điều khiển tên lửa tấn công chính xác các mục tiêu.

Số máy bay Mirage-2000 còn lại sẽ được hiện đại hóa tại các nhà máy của tập đoàn hàng không Hindustan Aeronautics của Ấn Độ, theo một hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang xúc tiến ký hợp đồng với tập đoàn MBDA của Pháp, mua khoảng 450 tên lửa đánh chặn MICA dùng trong không chiến để trang bị cho các máy bay Mirage-2000 sau khi được hiện đại hóa.

Một sĩ quan cấp cao của IAF cho biết, Ấn Độ tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng không quân thông qua việc mua các hệ thống vũ khí mới kết hợp với hiện đại hóa hệ thống vũ khí cũ.

Sau khi được hiện đại hóa, máy bay chiến đấu Mirage-2000 sẽ duy trì được ưu thế của loại máy bay chiến đấu đa năng hiện đại trong khoảng 20 năm nữa.

Ngoài máy bay Mirage-2000, hiện 63 máy bay chiến đấu MIG-29 của IAF cũng đang được hiện đại hóa theo một hợp đồng trị giá 964 triệu USD ký với Nga đầu năm 2008.

Không quân Ấn Độ hiện đã đưa vào biên chế hơn 130 trong tổng số 272 máy bay chiến đấu hiện đại SU-30 MKI theo hợp đồng trị giá gần 12 tỷ USD ký với Nga.

New Delhi cũng đang tiến gần tới hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu đa năng (MMRCA) hiện đại trị giá 10,4 tỷ USD. Tuy nhiên, dự án lớn nhất trong lĩnh vực hiện đại hóa lực lượng không quân của Ấn Độ là kế hoạch mua của Nga 250-300 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 trị giá tới 35 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục