Ấn Độ muốn khởi động lại đối thoại với Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định nước này mong muốn xây dựng quan hệ thân thiện và tái khởi động cuộc đối thoại toàn diện với Pakistan.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 29/10 đã khẳng định lại mong muốn của chính quyền nước này là xây dựng mối quan hệ thân thiện và tái khởi động cuộc đối thoại toàn diện với Pakistan.

Đồng thời, Thủ tướng Singh đề nghị Islamabad ngăn chặn hoạt động của các phần tử khủng bố chống Ấn Độ.

Thủ tướng Singh đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn báo giới nhân kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Srinagar, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Thủ tướng Singh cho biết New Delhi không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đối thoại với Pakistan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cuộc đối thoại không thể đạt tiến bộ thực sự nếu như Islamabad không ngăn chặn được các hoạt động khủng bố.

Ông cũng tỏ ý không hài lòng về hành động của Islamabad đối với những kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai hồi tháng 11/2008 và bày tỏ hy vọng Pakistan sẽ có những biện pháp hiệu quả nhằm đưa những kẻ khủng bố ra xét xử.

Ấn Độ cáo buộc LeT - nhóm vũ trang Hồi giáo tại Pakistan gây ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng trên, làm hơn 170 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Vụ việc này đã đẩy quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan lâm vào tình trạng hết sức căng thẳng.

Trước đó, ngày 28/10, Thủ tướng Singh cũng khẳng định rằng Ấn Độ mong muốn đàm phán với bất kỳ ai, kể cả những phần tử ly khai chống đối tuyên bố từ bỏ bạo lực, nhằm đem lại hòa bình ở khu vực Kashmir./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục